Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao cùng tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao đã báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam như việc thành lập các ban chuyên môn; thành phần đại biểu tham dự; các văn kiện, tài liệu Hội nghị; công tác phiên dịch; công tác lễ tân; hoạt động bên lề Hội nghị; khách mời tham dự phiên khai mạc...

Tiếp đó, dưới dự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan đã phát biểu ý kiến về tiến độ thực hiện công việc của đơn vị trong việc chuẩn bị cho Hội nghị như: Các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; công tác tài chính, tuyên truyền; vấn đề an ninh, phương tiện đi lại; công tác phối hợp với VKSND các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, sau cuộc họp, Vụ 13 khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể, chương trình Hội nghị và phân công cụ thể nhằm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, để việc tổ chức Hội nghị được diễn ra thuận lợi, thành công.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp.

Trước đó, theo Kế hoạch của VKSND tối cao, Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.

Hội nghị nhằm mục đích tạo diễn đàn quốc tế để người đứng đầu cơ quan Kiểm sát, Công tố các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc trực tiếp gặp gỡ trao đổi, thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương và đa phương với nhau.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao báo cáo tại cuộc họp.

Đồng thời, chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn, thách thức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao của mỗi nước; đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói chung và tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới nói riêng.

Dự kiến, thời gian diễn ra Hội nghị vào ngày 6/12/2023 tại Khách sạn Melia, Thủ đô Hà Nội.

Đắc Thái