Định hình tầm nhìn, xây dựng Việt Nam phát triển phồn vinh, hiện đại
Đại hội XIV đại biểu toàn quốc lần thứ của Đảng (Đại hội XIV) diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường, trong khi Việt Nam đang đứng trước những thời cơ mới về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời nhận diện rõ những thách thức nội tại của tăng trưởng. Theo dự thảo văn kiện gửi lấy ý kiến nhân dân, Đại hội XIV đặt ra mục tiêu cao cả: đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao, hiện đại, phồn vinh, văn minh vào giữa thế kỷ XXI.
Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thông thường, mà còn là tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng về mô hình phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng và cạnh tranh quốc tế gay gắt. Văn kiện Đại hội XIV đề cập việc xác định lại vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và mô hình tăng trưởng bền vững - những động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện.
    |
 |
| Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi họp báo quốc tế chiều 14/1. |
Phát biểu tại họp báo quốc tế trước thềm Đại hội XIV, chiều 14/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội sẽ diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm thống nhất toàn diện tư tưởng và hành động của toàn Đảng, tạo nền tảng cho những bước đột phá mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại hội XIV là cơ hội để hoàn thiện các chiến lược phát triển quốc gia đã được đặt ra từ những nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến mạnh trong thế kỷ XXI, bảo đảm ổn định và tăng trưởng bền vững.
Phát triển tư duy lý luận mới, kiến tạo triết lý phát triển Việt Nam
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là tư duy lý luận chính trị được phát triển phù hợp với yêu cầu thời đại. Theo TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đại hội XIV của Đảng sẽ tổng kết 40 năm đổi mới nhưng trọng tâm là phát triển tư duy chiến lược mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phú cường.
Theo TS Nhị Lê, kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ cải cách tư duy một cách tự do để kiến tạo triết lý và cương lĩnh hành động phát triển quốc gia. Không có Việt Nam phú cường nếu không có một triết lý phát triển mang bản sắc Việt Nam, phù hợp và thống nhất. Triết lý đó không chỉ là khát vọng mà còn là tầm nhìn, tư duy và phương pháp hành động, kiến tạo tương lai, định hình sứ mệnh dân tộc và vị thế quốc gia một cách có tư tưởng, đi trước thời đại.
Nói một cách xác đáng, kỷ nguyên mới là cơ hội lịch sử để dân tộc kiến tạo tâm thế và sức mạnh quốc gia với tốc độ phát triển vượt bậc, không đơn thuần chỉ là thời kỳ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay kỷ nguyên AI, mà là kỷ nguyên làm chủ vận mệnh quốc gia - kỷ nguyên của bản lĩnh trí tuệ và khát vọng Việt Nam hùng cường, đặt con người thực sự ở vị trí trung tâm của phát triển nhanh, mạnh, bền vững và nhân văn - kỷ nguyên Việt Nam nhịp bước cùng thời đại.
    |
 |
| Toàn cảnh phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. |
TS Nhị Lê nhấn mạnh, các giải pháp phát triển đất nước cần được đặt trong khuôn khổ tư duy toàn diện hơn, từ cải cách thể chế đến nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế và tăng cường vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong lĩnh vực văn hóa và con người - trụ cột mềm của xã hội, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra quan điểm mới về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.
Theo đó, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV dành riêng một mục (Phần V) với tiêu đề “Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam”, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần và hệ điều tiết cho phát triển bền vững quốc gia.
Đặc biệt, Dự thảo khẳng định: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, việc kết hợp hài hòa giá trị văn hóa truyền thống với sáng tạo hiện đại là định hướng tư duy chiến lược cần thiết trong giai đoạn tới.
Quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt các kỳ Đại hội. Tại họp báo quốc tế chiều 14/1, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Theo đó, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu, cả chính thức và dự khuyết; đồng thời thông qua báo cáo và danh sách nhân sự trình Đại hội XIV xem xét, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo quy định.
Theo đồng chí Nguyễn Thành Tâm, việc lựa chọn nhân sự được đặt trong yêu cầu xử lý hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa ổn định và phát triển, giữa kinh nghiệm công tác và yêu cầu phát triển lâu dài. Chất lượng, hiệu quả công việc và sự cống hiến của cán bộ được coi là thước đo quan trọng. Các khâu giới thiệu, thẩm định, thẩm tra, rà soát nhân sự đều được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
Các đồng chí được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có bản lĩnh, uy tín, năng lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi họp báo quốc tế chiều 14/1. |
Việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đạo đức và uy tín là nền tảng để thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV đề ra, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới.
Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, chủ động hội nhập, kiến tạo tương lai
Một trong những định hướng nổi bật của dự thảo văn kiện Đại hội XIV là tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc để huy động mọi nguồn lực phát triển. Đại hội đề cao vai trò của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể sáng tạo, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước xây dựng đất nước.
Tinh thần này được thể hiện rõ qua các khẩu hiệu tuyên truyền trước thềm Đại hội như: “Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!”, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ!”, “Tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới”. Đây không chỉ là lời kêu gọi, mà phản ánh mục tiêu cao nhất của Đại hội, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong hành động vì mục tiêu chung của đất nước.
Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, Đại hội XIV đặt ra mục tiêu rõ ràng về chủ động, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây không chỉ là giải pháp phát triển kinh tế, mà còn là chính sách đối ngoại chiến lược nhằm nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Cùng với đó, Đại hội XIV còn đặt ra yêu cầu cao về kỷ luật triển khai, giám sát thực thi nghị quyết. Các chuyên gia cho rằng, điểm mấu chốt để nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống nằm ở sự phối hợp đồng bộ giữa cải cách thể chế, đổi mới quản trị quốc gia và phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
Với tư duy chiến lược, quyết sách toàn diện, cùng ý chí đổi mới và tinh thần đoàn kết, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển đất nước và được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển lớn, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phú cường vào giữa thế kỷ XXI.