Đưa những quyết sách táo bạo để phát triển khoa học công nghệ
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đảng viên Trần Sỹ Dương, Giảng viên Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát (TP Hà Nội) cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực sau 40 năm đổi mới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng được duy trì; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc được bảo đảm; vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó đã khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đồng thời tạo nền tảng và động lực vững chắc để đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn.
    |
 |
| Gia đình đồng chí Trần Sỹ Dương tại Gian trưng bày Viện kiểm sát nhân dân tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước (tháng 9/2025). |
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Phó Bí thư Đoàn TN VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát cho rằng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt trọng tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới sáng tạo nhằm phát triển toàn diện đất nước. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế.
Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán "điểm nghẽn thể chế" đang kìm hãm sức sáng tạo của thanh niên và trí thức trẻ. Dư luận và giới trí thức không chỉ kỳ vọng vào những định hướng vĩ mô mà còn hy vọng có những quyết sách cụ thể để biến thanh niên, trí thức và các nhà khoa học thành động lực tiên phong, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước.
Theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sở hữu tư duy toàn cầu và năng lực công nghệ không thua kém bạn bè quốc tế. Điều họ mong muốn không phải là sự bao cấp, mà là cần một "cơ chế thoáng" và "sân chơi lớn". Chính vì vậy mà chúng ta cần những quyết sách táo bạo, chủ trương đúng đắn để thanh niên và trí thức trẻ được tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận và làm chủ những công nghệ lõi tiên tiến nhất.
Từ đó, đảng viên Trần Sỹ Dương bày tỏ và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ định hướng việc xây dựng các "đặc khu đổi mới sáng tạo" - nơi các thủ tục hành chính được tối giản, nơi các ý tưởng táo bạo của người trẻ được hỗ trợ thử nghiệm.
Một trong những điểm nhấn trong tư duy lý luận gần đây, được thể hiện rõ nét trong Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là quan điểm về rủi ro trong khoa học. "Đây chính là "hàm lượng tri thức" mới mẻ và sâu sắc nhất mà giới khoa học mong chờ được Đại hội XIV khẳng định và nâng lên tầm cao mới" – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm chia sẻ.
Khoa học là hành trình dấn thân vào những vùng đất chưa ai biết tới, nơi ranh giới giữa thành công và thất bại vô cùng mong manh. Nếu tiếp tục áp dụng tư duy quản lý hành chính, coi thất bại trong nghiên cứu là "lãng phí ngân sách", chúng ta sẽ triệt tiêu động lực cống hiến. Do đó, Đại hội XIV cần tiếp tục lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW: "Chấp nhận rủi ro trong khoa học và đổi mới sáng tạo là một khoản đầu tư cho phát triển, không phải là thất thoát ngân sách". Cần kiến tạo một hành lang pháp lý an toàn, một "cơ chế miễn trừ" trách nhiệm đối với những rủi ro khách quan trong nghiên cứu, miễn là nhà khoa học hoạt động với động cơ trong sáng, vì lợi ích quốc gia. Chỉ khi có "tấm khiên" này, các nhà khoa học mới dám nghĩ lớn, làm lớn, dám đương đầu với những bài toán hóc búa của đất nước...
Hoàn thiện thể chế pháp luật trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Kiểm sát viên Tạ Thị Thương Huyền - Đảng uỷ viên VKSND TP Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP Hà Nội, Bí thư Đoàn VKSND TP Hà Nội (hiện đang công tác tại Phòng 1 VKSND TP Hà Nội) chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước, với yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Nữ đảng viên còn bày tỏ niềm tin vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ lựa chọn, bầu ra được một tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ mới, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra những chính sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của pháp luật trong kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, các quy định pháp luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Bên cạnh đó, đảng viên Tạ Thị Thương Huyền kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách, giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, đặc biệt là công chức trẻ, để thanh niên ngành Kiểm sát có cơ hội, điều kiện tham gia sâu trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng chính sách và hiệu quả thực thi pháp luật.
"Cá nhân tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm của một công chức, đảng viên, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tham mưu, phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tôi cũng như các đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát, đều nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, chủ động học tập, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, chung sức, đồng lòng đóng góp trí tuệ và tâm huyết để cùng toàn ngành Kiểm sát thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đề ra", đảng viên Tạ Thị Thương Huyền chia sẻ.
Biến niềm tin thành hành động thiết thực
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, em Bùi Duy Bằng - Sinh viên Lớp K11G- Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ, Đội trưởng Đội sinh viên Tự quản, Trường Đại học Kiểm sát đã nhận thức sâu sắc: Với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Trường Đại học Kiểm sát cần được thể hiện một cách cụ thể, thực chất và toàn diện, gắn chặt giữa nhận thức chính trị với hành động trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đảng, phong trào sinh viên. Sinh viên Trường Đại học Kiểm sát, trước hết, là một bộ phận của sinh viên cả nước có chung trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân và với Đảng.
    |
 |
| Sinh viên Bùi Duy Bằng tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. |
Trách nhiệm ấy được thể hiện ở việc không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, sống và hành động theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sinh viên chính là lực lượng trực tiếp tiếp nhận, kế thừa và hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng bằng tri thức, sáng tạo và hành động cụ thể. Đặc biệt, ngành Kiểm sát cũng đứng trước những yêu cầu đổi mới sâu sắc, điều đó cũng đặt ra cho sinh viên Kiểm sát cả những thời cơ và thách thức đan xen nhau. Thách thức đến từ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chuyên môn, năng lực tư duy pháp lý, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, cũng như khả năng thích ứng với chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, đây cũng là thời cơ để sinh viên phát huy lợi thế của thế hệ trẻ: nhanh nhạy với công nghệ, tư duy mở, khả năng tiếp cận tri thức mới và tinh thần đổi mới, sáng tạo.
Từ thực tiễn đó, việc chủ động nâng cao năng lực chuyên môn pháp lý gắn với thực tiễn, tích cực tiếp cận công nghệ số, dữ liệu số trong lĩnh vực tư pháp, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích và ứng dụng pháp luật là một trong những yêu cầu tất yếu đối với sinh viên Trường đại học Kiểm sát.
Bên cạnh đó, sinh viên Nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, sinh hoạt Đảng, Đoàn, các diễn đàn lý luận để nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, biểu hiện “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đặc biệt là các hành vi cơ hội chính trị trên không gian mạng. Góp phần đẩy lùi và nâng cao sức đề kháng đối với các hành vi nhằm mục đích phá hoại thành quả cách mạng mà Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng. Trong không khí tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đây cũng là dịp để mỗi sinh viên nhìn lại, tự soi, tự sửa và xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Đảng với Tổ quốc và với Nhân dân.