Truyền thông số với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV) là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình phát triển của đất nước, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các kỳ Đại hội trước. Trên nền tảng gần 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu to lớn, Đại hội XIV không chỉ tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, mà còn xác lập tư duy, tầm nhìn và định hướng chiến lược cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, song hành với ý nghĩa to lớn đó, công tác tuyên truyền về Đại hội XIV trên môi trường số đang đứng trước nhiều thách thức khi các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động lợi dụng không gian mạng để tung tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tuyên truyền trên môi trường số được ví như “cuộc chiến không tiếng súng”, đòi hỏi sự chủ động, bản lĩnh và phương thức tiếp cận phù hợp nhằm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất nhận thức và củng cố đồng thuận xã hội.
    |
 |
| Khoa học công nghệ phục vụ đắc lực công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. |
Để đáp ứng yêu cầu đó, các cơ quan báo chí, truyền thông cần đi trước một bước, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, khách quan và đúng định hướng. Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV phải bảo đảm tính định hướng, hấp dẫn cả về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó dẫn dắt dư luận xã hội theo những giá trị đúng đắn, tích cực.
Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa nền tảng
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới toàn diện theo hướng đa nền tảng, có chiều sâu và sức lan tỏa, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu và sức thuyết phục. Mỗi tác phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV cần phát huy vai trò nòng cốt của báo chí trong việc lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong xã hội. Nội dung tuyên truyền phải tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi, các định hướng lớn và tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV, đặc biệt là các chủ trương, quyết sách về phát triển nhanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm và văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội.
Cùng với đó, việc lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng cần được xác định là nội dung xuyên suốt trong chiến lược tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải làm nổi bật những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, qua đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Để đạt được mục tiêu này, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí đa nền tảng, đồng thời trang bị phương pháp, kỹ năng và cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với từng loại hình báo chí và các nền tảng truyền thông hiện đại.
Những thủ đoạn chống phá nguy hiểm
Các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến, tự chuyển hóa" nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Những thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, được triển khai mạnh mẽ trên không gian mạng, trong đời sống xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và nhận thức của Nhân dân.
Những hành vi chống phá Đại hội XIV thường bắt đầu bằng việc tung tin đồn, xuyên tạc sự thật về công tác cán bộ của Đảng, cho rằng tồn tại "chạy chức, chạy quyền", phục vụ "lợi ích nhóm", "phe cánh",… từ đó tìm cách làm suy giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Song song với đó, các thế lực thù địch công kích các dự thảo văn kiện Đại hội XIV, cho rằng "thiếu đổi mới", "xa rời thực tiễn", nhằm làm chệch hướng tư tưởng, tác động tiêu cực vào quá trình xây dựng các định hướng chiến lược của Đảng. Ở một mức độ thậm chí trực diện hơn, chúng còn kêu gọi xóa bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, một cách tinh vi và có tính lôi cuốn, nhằm gieo rắc tư tưởng chống đối trong quần chúng Nhân dân.
    |
 |
| Hai bị cáo Lê Trung Khoa (trái) và Nguyễn Văn Đài vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và cùng bị tuyên phạt 17 năm tù. |
Công cụ chính các đối tượng sử dụng để thực hiện những âm mưu này là các nền tảng mạng xã hội, như: Facebook, YouTube, TikTok,... Trên những nền tảng này, ngoài việc đưa các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, các đối tượng chống phá còn lợi dụng các thủ đoạn, ứng dụng công nghệ, như: “giật tít”, cắt ghép, chỉnh sửa, bóp méo sự thật, dựng video clip deepfake (giả mạo) để tăng độ phổ biến và tính thuyết phục của những thông tin sai trái.
Điển hình như là hai vụ án Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa cùng đồng phạm phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vừa được VKSND tối cao (Vụ 1) truy tố và TAND TP Hà Nội mới đưa ra xét xử gần đây. Hai bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa đã lợi dụng triệt để mạng xã hội, nền tảng kỹ thuật số để phát tán thông tin bị đặt, xuyên tạc về Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, Lê Trung Khoa sử dụng công nghệ Deepfake và AI để giả mạo hình ảnh, âm thanh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.
Việc xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa cùng các đồng phạm là một hoạt động pháp lý, chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc kiên quyết ngăn chặn mọi hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, dù đối tượng là ai hay sử dụng bất kỳ phương thức, thủ đoạn nào.
Bảo vệ trận địa tư tưởng trước thềm Đại hội XIV
Để công tác tuyên truyền về Đại hội XIV được triển khai đồng bộ, hiệu quả và chủ động ngăn chặn thông tin xấu độc, việc xây dựng một hệ thống thông tin kịp thời, chính xác là yêu cầu quan trọng. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ vai trò nòng cốt, đầu mối định hướng và chỉ đạo thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền trên phạm vi cả nước; thường xuyên theo dõi, phân tích thông tin trên không gian mạng, nắm chắc diễn biến dư luận xã hội, kịp thời định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Trên cơ sở định hướng chung của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy vai trò xung kích, chủ động tuyên truyền sâu rộng, đúng trọng tâm, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát hiện, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc. Việc trang bị các phần mềm, công cụ hiện đại cho lực lượng chuyên trách nhằm giám sát, phát hiện kịp thời các thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội là yêu cầu cấp thiết, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng.
Bên cạnh các giải pháp nêu trên, cần đẩy mạnh phối hợp quốc tế một cách chặt chẽ, hiệu quả, trong đó yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok… kịp thời gỡ bỏ nội dung xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, xây dựng và phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phản ứng nhanh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ khi mới xuất hiện, không để lan truyền, phát tán rộng rãi. Song song với đó, cần chú trọng phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong các lĩnh vực truyền thông, giáo dục, công nghệ thông tin, qua đó tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin, xã hội lành mạnh.
Vì một xã hội an toàn trên không gian mạng
Trong bối cảnh môi trường số phát triển mạnh mẽ, báo chí giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng “sức đề kháng” trước thông tin giả, xấu độc, góp phần giúp công chúng nâng cao khả năng nhận diện, “miễn dịch” với những nội dung độc hại. Thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng, báo chí không chỉ phản bác các luận điệu sai trái mà còn tạo dựng niềm tin xã hội, giữ vững nền tảng tư tưởng. Tuy nhiên, đấu tranh phòng, chống tin giả, tin sai sự thật không phải là nhiệm vụ riêng của báo chí hay các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương, nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên không gian mạng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Từ thực tiễn cho thấy, mỗi cá nhân cần chủ động, tỉnh táo trong việc tiếp nhận, lựa chọn và chia sẻ thông tin, ưu tiên các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy; tránh vô tình trở thành “mắt xích” phát tán thông tin giả, chưa được kiểm chứng. Việc không tham gia đăng tải, bình luận hay chia sẻ các thông tin sai sự thật, dù xuất phát từ sự tò mò hay lời khuyên của người quen, là biểu hiện của trách nhiệm công dân trên môi trường số. Thay vào đó, việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, thông tin tích cực, nhân văn sẽ góp phần nuôi dưỡng không gian mạng lành mạnh, giàu tính xây dựng. Khi phát hiện thông tin giả, xuyên tạc, người dân cần kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định, thay vì tự ý lan truyền.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trên môi trường số, vì vậy là một nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, sự vào cuộc đồng bộ của báo chí, các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác tuyên truyền sẽ góp phần bảo vệ thành công Đại hội XIV, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.