
Ông Lê Viết Trí (SN 1961, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là một cán bộ đang công tác trong ngành quân đội và tham gia vẽ tranh cổ động từ năm 1988.
Là một người tham gia vẽ tranh cổ động từ năm 1988, ông Trí hiểu rằng, mỗi người dân thì phải có nghĩa vụ tuân thủ, chấp hành chủ trương của chính quyền, nhất là giai đọan hiện nay. Nhưng để giúp mọi người hiểu rõ hơn, thì tranh cổ động và biếm họa có sức mạnh rất lớn.

Trong thời gian diễn biến phức tạp, ông đã vẽ hơn 100 bức tranh cổ động vui nhộn dễ hiểu với mong muốn qua những bức tranh của mình, mọi người nhìn nhận lại mức độ nguy hiểm của dịch, qua đó nâng cao ý thức và cùng chung tay thực hiện công tác phòng chống.

Những nội dung được ông Trí truyền tải đều được lấy từ thực tế cuộc sống, từ những sự kiện đã và đang diễn ra, những mong muốn, khát vọng của người dân về một cuộc sống an lành, đẩy lùi được dịch bệnh trong năm mới 2021.

Ông vẽ tranh tay trên laptop truyền tải những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như mang khẩu trang, rửa tay, không tụ tập đông người.

Tuyên truyền cổ vũ những đơn vị, lực lượng tham gia phòng, chống dịch như các hội đoàn thể, lực lượng y, bác sĩ, công an, quân đội…

Khuyên người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành những quy định phòng, chống dịch.

Tin tưởng rằng chúng ta sẽ chống dịch thành công.

“Chúng ta đã trải qua hai làn sóng dịch COVID-19 và đang đối đầu với làn sóng thứ ba. Lần này, với virus biến chủng, cuộc chiến chắc chắn khốc liệt hơn nhưng với sự quyết tâm, tinh thần chống dịch như chống giặc của cả nước hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Hy vọng rằng người dân sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định chống dịch. Trong lúc diễn biến dịch phức tạp, đồng bào nhiều nơi phải cách ly, cán bộ - chiến sĩ còn trên tuyến đầu, thì chờ Tết sau hết dịch chúng ta sẽ đón mùa Xuân trọn vẹn”, ông Lê Viết Trí chia sẻ.

Những bức ông Trí vẽ ra đều được bạn bè, người dân chia sẻ nhằm tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi.