
Theo Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025, tính đến ngày 21/5, tiến độ thi công tổng thể của sân khấu và khán đài DIFF 2025 đang được đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

. Hiện tại, 85% hạng mục sân khấu và khán đài chính đã hoàn thành. Dự kiến, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí trình diễn, công nghệ LED… sẽ được lắp đặt và vận hành thử nghiệm vào ngày 28/5, trước thềm đêm khai mạc ba ngày.

Riêng khu vực sân khấu chính cũng đã hoàn thiện các hạng mục cơ bản, hiện đội ngũ đang tập trung cho công tác lắp đặt thiết bị ánh sáng, âm thanh, màn LED, các hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

Tất cả các hạng mục sẽ được hoàn thiện trước ngày 29/5 để đảm bảo cho đêm tổng duyệt ngày 30/5 và khai mạc 31/5.

Sân khấu chính năm nay có diện tích lớn hơn 60% so với năm trước, tích hợp thêm vòm nâng hạ cơ khí và hệ thống LED hiện đại.

Tuy đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm triển khai DIFF, đội ngũ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả phương án thi công và điều phối nhân sự.

Thời tiết Đà Nẵng nắng nóng cũng phần nào ảnh hưởng đến khối lượng công việc ngoài trời, nhưng các hạng mục vẫn đang được đảm bảo tiến độ nhờ việc tăng cường ca làm, bổ sung nhân lực, thiết bị, và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

DIFF 2025 mang chủ đề "Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới", và chính sân khấu được xem là biểu tượng trực quan đầu tiên của chủ đề này.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngũ Hành Sơn, cụm danh thắng nổi tiếng của thành phố, thiết kế sân khấu tái hiện hình ảnh những dãy núi thiêng bên bờ biển Đông, với viên ngọc phát sáng ở trung tâm như biểu tượng cho khát vọng bứt phá và đổi mới của Đà Nẵng trong giai đoạn hậu COVID-19.

Không đơn thuần là một sân khấu pháo hoa, công trình lần này mang tính trình diễn đa tầng, ứng dụng hệ thống vòm nâng hạ cơ khí gồm 5 đơn thể độc lập. Vòm trung tâm có chiều ngang 21m, gần gấp đôi năm 2024.

Hai vòm cánh hai bên rộng 18,5m cùng hai vòm phụ trên mặt sông được thiết kế linh hoạt, tạo nên hiệu ứng chuyển cảnh theo từng màn trình diễn âm nhạc, pháo hoa.

Toàn bộ phần nền sân khấu được phủ LED sàn thế hệ mới, hỗ trợ trình chiếu hiệu ứng theo chủ đề từng quốc gia, đồng thời tăng độ tương tác hình ảnh với khán giả. Trong khi đó, hệ thống âm thanh vòm 3D được bố trí dọc khán đài giúp người xem cảm nhận được chiều sâu của nhạc nền, từ tiếng sóng vỗ tới âm thanh mô phỏng vũ trụ, đồng hành với từng đợt pháo sáng trên bầu trời.

Khán giả không chỉ xem pháo hoa, mà sẽ trải nghiệm cả một không gian trình diễn liên hoàn, như đang ngồi giữa một vở diễn sân khấu ngoài trời.

Một điểm mới đáng chú ý khác là hệ thống khán đài 10.200 chỗ ngồi, quy mô lớn nhất trong lịch sử DIFF. Được xây dựng theo dạng phân tầng theo hình vòng cung, khán đài DIFF 2025 không chỉ tăng số lượng chỗ ngồi mà còn tối ưu tầm nhìn hướng về phía sông Hàn, nơi các màn trình diễn pháo hoa được bắn từ hai bên bờ.

Các cụm khán đài phụ cũng được thiết lập dọc tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, kết nối với các điểm công cộng như cầu Tình yêu, tượng Cá chép hóa Rồng và cầu Rồng, đảm bảo người dân và du khách có thể theo dõi pháo hoa từ nhiều góc độ khác nhau, kể cả khi không mua vé chính thức.

Từ năm nay, DIFF cũng thử nghiệm hệ thống camera thực tế ảo (AR/VR) cho phép người dùng theo dõi sự kiện bằng thiết bị VR tại nhà hoặc trên các nền tảng số, một phần trong chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch Đà Nẵng.