
Khi hoa bưởi tỏa hương thơm ngát, cũng là thời điểm người trồng bưởi bắt đầu công đoạn thụ phấn cho những chùm hoa, nhằm giúp cây đậu quả sớm và đạt năng suất cao.

Trước đây, nếu để bưởi thụ phấn tự nhiên nhờ gió và côn trùng, tỷ lệ đậu quả chỉ đạt khoảng 30-60%.

Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia nông nghiệp và kinh nghiệm học hỏi từ internet, người dân đã áp dụng phương pháp thụ phấn bằng tay, giúp tỷ lệ đậu quả tăng lên đáng kể, đạt từ 80-95%, một chủ vườn bưởi Diễn ở quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Khi trời hửng nắng, việc thụ phấn cho cây bưởi trở nên thuận lợi hơn, giúp cây dễ đậu quả.

Tuy nhiên, trong giai đoạn giao mùa, cần bổ sung nước tưới để đảm bảo quá trình sinh trưởng của cây diễn ra thuận lợi.

Người làm vườn dùng chổi lông để lấy phấn, khi chổi lông đã phủ đầy phấn hoa, họ bắt đầu thụ phấn trực tiếp cho các nụ hoa.

Cận cảnh quá trình lấy phấn hoa bưởi bằng chổi lông để chuẩn bị thụ phấn cho hoa.

Chậu hoa bưởi đực được sử dụng để lấy phấn, phục vụ quá trình thụ phấn cho những chùm hoa bưởi cái trên cây.

Hoa bưởi là loài lưỡng tính, nên mỗi bông hoa đều có khả năng kết trái. Thông thường, hoa bốn cánh cho quả nhỏ hơn so với hoa năm cánh.

Thông thường, các chủ vườn sẽ thuê nhân công thụ phấn cho hoa bưởi vào những ngày trời nắng. Tuy nhiên, do hoa bưởi nở rộ trong khoảng một tháng, nên có những ngày người làm vườn phải làm việc cả ngày, thậm chí thắp đèn vào buổi tối để kịp tiến độ giúp cây phát triển tốt.

Hiện nay, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây bưởi, đặc biệt là phương pháp thụ phấn bằng tay, hầu hết các cây bưởi đều đạt tỷ lệ đậu quả cao.