
Để chủ động ứng phó với bão số 6, những ngày qua, nhiều ngư dân vùng ven biển Đà Nẵng đã chủ động thuê xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão.

Nhiều ngư dân cho biết, việc đưa tàu thuyền lên bờ là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tránh những thiệt hại không đáng có khi bão đổ bộ.

Tại khu vực ven biển Thọ Quang, các ngư dân đánh bắt gần bờ đã thuê xe cẩu để di chuyển tàu, thuyền vào nơi trú ẩn.

Ngư dân chủ động đưa tàu thuyền thúng vào nơi trú ẩn nhằm bảo đảm an toàn trước cơn bão số 6.

Những chiếc thuyền nhỏ được cẩu lên xếp thành hàng trên đường lên Bán đảo Sơn Trà.

Chủ các tàu thuyền rất chủ động trong việc đảm bảo an toàn cũng như bảo vệ tài sản của mình trước cơn bão số 6.

Từ chiều ngày 25/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã có công văn cấm người và phương tiện hoạt động, khai thác hải sản trên biển trước, trong bão số 6.

Tàu thuyền được ngư dân đưa về nằm dọc vỉa hè tuyến đường Hoàng Sa.

Chi phí thuê xe cẩu chuyển tàu thuyền lên bờ tùy thuộc vào kích cỡ, dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/lượt.

Ngư dân Trần Văn Ánh (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) chia sẻ, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với bão, anh vẫn không chủ quan. “Cơn bão Trà Mi có diễn biến phức tạp nên không thể lơ là. Trước đó, chúng tôi đã đưa tàu vào bờ để neo đậu an toàn, nhưng vẫn không yên tâm nên thuê xe cẩu đưa lên bờ để cho chắc ăn,” anh Ánh nói.

Hầu hết các thúng chai đã được đưa lên bờ, chằng buộc tránh bão.

Người dân kiểm tra, thu dọn vật dụng trên thuyền.

Chính quyền địa phương phối hợp đưa các thuyền, thúng còn lại lên bờ tránh trú bão Trà Mi.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.159 phương tiện/8.316 lao động. Trong đó, số phương tiện neo đậu tại bến là 1.155 phương tiện/8.276 lao động; số phương tiện đang hoạt động trên biển là 4 phương tiện/40 lao động.