
6 giờ 30, nhóm Sài Gòn Xanh tập trung tại điểm dọn rác, mang đồ bảo hộ, khẩu trang trước khi xuống dưới kênh thu dọn.

Kênh Hy Vọng (quận Tân Bình) là một trong những dòng kênh ô nhiễm nhất TP Hồ Chí Minh.

Rác thải ngập ngụa, từ thùng xốp, bọc nilon, nệm mút đến xác động vật chết, thủy tinh vỡ… nằm tầng tầng lớp lớp trên mặt kênh, dày đến nổi có thể đứng và đi lại dễ dàng.

Nhóm Sài Gòn Xanh đang vớt rác tại kênh Hy Vọng.

Cả con kênh ngập ngụa đủ loại rác thải ứ đọng lâu ngày, nước đen kịt, hôi thối.

Trần Thùy Linh đang thu gom rác trên dòng kênh Hy Vọng cùng nhóm bạn.

Trong quá trình dọn rác, các bạn thường xuyên bị các động vật như gián, rết bò lên người, phải nhờ đồng đội bắt giúp.

Thu gom rác nổi trên bề mặt kênh.

Thịnh liên tục dùng rổ vớt rác cho vào bao nilon.

Hầu hết nhóm Sài Gòn Xanh đều là sinh viên, lái xe công nghệ, nhân viên bất động sản, công nhân tự do...

Để đảm bảo an toàn, ngoài một số dụng cụ cơ bản như rổ lớn, bịch nilon và cào, các bạn trẻ phải mang 3 lớp găng tay gồm: Găng tay y tế trong cùng, tiếp đến là găng chống cắt, ngoài cùng là loại găng tay chống nước.

Công việc thu gom rác rất vất vả.

Để nhanh chóng hoàn thành công việc, các thành viên trong nhóm được phân công mỗi người mỗi việc, phối hợp rất nhịp nhàng: 2 người cào rác, 2 người hốt rác, 3 người kéo rác lên bờ mang đến khu vực tập kết.

Sau 7 tiếng miệt mài thu gom, nhóm Sài Gòn Xanh đã gom được hơn 10 tấn rác thải tại một điểm ở kênh Hy Vọng.

Thông thường sau mỗi lần thu dọn, nhóm sẽ mang các túi rác đến các xe thu gom rác tại địa phương hoặc gửi rác tại các điểm tập kết rác của người dân.

Hình ảnh trước và sau khi nhóm Sài Gòn Xanh thu dọn rác tại kênh Hy Vọng, giúp khơi thông dòng chảy.