
Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Thành kính cầu mong một năm mới an lành, bình an.

Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.

Nam thanh nữ tú cũng đến chùa để cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc.

Cửa chùa là chốn thanh tịnh, người dân đi lễ chùa đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Vào dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam, có nhiều phong tục, lễ nghi được người dân gìn giữ từ đời này qua đời khác. Trong đó, tục "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" mang nhiều ý nghĩa,là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Theo quan niệm của ông bà xưa, việc mua muối đầu năm, mua vôi cuối năm giúp gia đình có thể xua đuổi được mọi xui xẻo, tà ma trong năm cũ và chào đón những may mắn, tài lộc, giúp tình cảm gia đình đậm đà, gắn bó hơn trong năm mới.

Sau khi hành lễ, người dân thường đóng góp công đức cho nhà chùa với tất cả sự thành tâm.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các chùa thường được trang trí độc đáo, mang đậm nét đẹp truyền thống của Tết Việt, hấp dẫn với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

... ghi lại những bức hình quý giá trong ngày đầu năm mới cùng với gia đình, bạn bè, người thân.

Đi chùa đã trở thành một tập tục văn hóa đặc trưng, một thói quen tốt đẹp không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt Nam. Nét đẹp tín ngưỡng ấy đã góp phần phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, hướng mọi người đến những giá trị Chân - Thiện - Mỹ.