(BVPL) - Chiếc Boeing 737-800 của Hãng Hàng không Air India Express chở 190 người hồi hương từ Dubai về Kozhikode, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã trượt khỏi đường băng trong cơn mưa lớn và lao xuống sườn núi ở rìa sân bay, gãy làm đôi vào chiều thứ Sáu, 7/8. Vụ va chạm và khiến 18 hành khách thiệt mạng, hơn 100 hành khách bị thương, trong đó 22 người trong tình trạng nguy kịch, theo Indiatoday. Các hoạt động cứu hộ đã hoàn thành vào nửa đêm cùng ngày và các hoạt động tại sân bay nối lại vào 3h sáng thứ Bảy, 8/8. Một trong số 18 hành khách thiệt mạng đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Sân bay Kozhikode nằm trên vùng đồi núi cao. Vị trí máy bay gặp nạn là sườn núi cũng là khu vực rìa sân bay.