
Đà Nẵng là một trong những thành phố du lịch thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, Đà Nẵng đã đề ra những chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu. Cụ thể, trong năm 2020, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn phục vụ tăng 12-14% so với năm 2019, trong đó, khách quốc tế tăng 13-15% so với ước thực hiện năm 2019, doanh thu cơ sở lưu trú tăng 11-12% so với năm 2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 9,8 triệu lượt, tăng 12,74% so với năm 2019...

Tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, ngành du lịch Đà Nẵng bị thiệt hại nặng, ước tính lượng khách Quốc tế đến Đà Nẵng giảm khoảng 30-40%, lượng khách trong nước giảm khoảng trên dưới 20% so với năm 2019.
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn trong quý I/2020 ước đạt 1.288.518 lượt, giảm 31,2% so với cùng kỳ 2019. Thống kê đến ngày 14/2/2020, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển… ước tính khoảng 685 tỷ đồng...

Đặc biệt từ sau khi Đà Nẵng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 ngày 8/3, lượng khách đến Đà Nẵng càng sụt giảm nghiêm trọng...

Cầu tình yêu không còn khung cảnh nhộn nhịp như những ngày trước.

Được mệnh danh là thành phố biển nhưng các bãi biển nổi tiếng ở Đà Nẵng nay cũng thưa thớt hẳn du khách.

Tại các chợ loại 1, chợ phục vụ du lịch như chợ Hàn, "thiên đường ẩm thực" - chợ Cồn… do ảnh hưởng dịch Covid-19, gần nửa tháng nay tình trạng kinh doanh đang khá ảm đạm.

Nhiều nhà hàng phải tính đến phương án đóng cửa tạm thời...

Theo anh Nguyễn Thiện, chủ một cửa hàng ăn uống cho biết: “Từ khi có dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, lượng khách đến du lịch đến tham quan giảm mạnh. Nay Đà Nẵng đã có dịch khiến cho người dân và du khách càng thêm lo ngại nên ít ra ngoài. Do đó, tôi quyết định đóng cửa”.

Một tiệm ăn treo biển tạm đóng cửa vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều cơ sở lưu trú “chật vật” duy trì hoạt động, tính phương án đóng cửa.