
Những ảnh bích họa tái hiện không gian văn hóa, sinh hoạt của người dân vùng đất Tây Đô xưa và nay, như: chợ Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Vườn Lan, bến đò, con sông, những cửa hiệu hàng hóa, sân bay, cầu đi bộ, bến Ninh Kiều,...

Đây là công trình chào mừng Xuân Canh Tý 2020 do Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Cần Thơ thực hiện.

Nhà cổ Vườn Lan (quận Bình Thủy) được tái hiện sinh động qua bàn tay của các họa sỹ

Những bảng hiệu quen thuộc ở Cần Thơ.

Chiếc xe lôi, phương tiện giao thông phổ biến một thời tại miền Tây.

Tuyến đường bích họa luôn được đông đảo các bạn trẻ đến "check in".

Ở Miền Tây, các cửa hàng thường được gọi là "tiệm".

Khung cảnh thật náo nhiệt.

Có lẽ người đàn ông này đang chuẩn bị hoa cho những ngày Tết đến.

Những chuyến xe lam của thập niên 70.

Tái hiện công trình Đền Hùng tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Thủy). Công trình có tổng diện tích khu đất gần 40.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 129,5 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 18/6/2019, hiện chưa hoàn thành.

Cô gái Cần Thơ duyên dáng bên những chiếc thuyền hoa

Cầu đi bộ Cần Thơ luôn là điểm đến thú vị của du khách gần xa. Điểm hẹn của những người đang yêu...

Buôn bán trên sông là nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Miền Tây.

Không gian văn hóa, sinh hoạt của người dân vùng sông nước qua những nét bích họa.

Nét sinh hoạt của người dân Cần Thơ xưa...

Chợ nổi Cái Răng được tái hiện hết sức sinh động và chân thực.

Công trình cũng gửi thông điệp để người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người dân vùng sông nước.

Con đường bích họa là một điểm nhấn độc đáo, nơi tham quan thú vị, giúp cho du khách gần xa có dịp hiểu thêm về đất và người Cần Thơ.

Công trình còn giúp tạo mỹ quan, cải thiện môi trường, văn minh đô thị.

Tuyến đường bích họa là nơi để du khách hiểu hơn về người Cần Thơ "xưa và nay".

Được biết, toàn bộ kinh phí thực hiện dự án này được vận động từ nguồn xã hội hóa, với số tiền trên 350 triệu đồng.