
Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, ngành du lịch là nền tảng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Quảng Nam tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững.

Việc hình thành Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của Quảng Nam là đòn bẩy để phát triển du lịch và kinh tế, nâng cao vị thế của tỉnh Quảng Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Theo đó, hành lang này là sự hòa quyện vẻ đẹp của kiến trúc - lịch sử - văn hóa. Với 1 hành trình - 3 điểm đến, đây là cung đường tuyệt vời để khám phá giá trị tuyệt mỹ của thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc của xứ Quảng.

Bên cạnh 2 di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cũng là điểm đến đầy thú vị với những giá trị, dịch vụ đặc sắc như: khu du lịch sinh thái có nhiều thác tự nhiên nhất Việt Nam, cáp treo Đông Giang, cầu kính Ngọc Rồng…

Cung đường di sản được đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đặc biệt sẽ hình thành các chương trình du lịch đa dạng với chủ đề khác nhau, kết nối các điểm du lịch trên một hay nhiều tuyến du lịch.

Cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang mang đến trải nghiệm và khám phá các điểm đến đặc sắc của tham quan 2 di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn,...

Đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Thu Bồn.

Khám phá Cổng trời Đông Giang, hòa mình vào thiên nhiên - nơi hội tụ hệ thống 25 thác nước tự nhiên, không gian kiến trúc độc đáo và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Du khách có những trải nghiệm thú vị ở làng Rau Trà Quế,...

Sự kết nối, khám phá các điểm đến mới nhiều tiềm năng ở vùng Tây Quảng Nam để tạo nên mạng lưới du lịch đa dạng.

Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa.

Đây là tuyến du lịch nội tỉnh đầu tiên được đưa vào khai thác trong định hướng phát triển hành lang du lịch mới tỉnh Quảng Nam, kết nối trung tâm du lịch Hội An - Mỹ Sơn với các vùng phía Tây, phía Nam của tỉnh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh Quảng Nam theo mô hình cấu trúc không gian " hai vùng, hai cụm động lực, ba hành lang phát triển" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó vùng Tây được định hướng chuyển mình mạnh mẽ thành thỏi nam châm hút du khách về với miền núi Quảng Nam.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn nỗ lực phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trung tâm du lịch của quốc gia, khu vực và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

"Với những kết quả đạt được trong thời gian qua và đường lối đúng đắn của Quảng Nam, cùng với sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức, địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, trong thời gian tới, ngành du lịch của tỉnh sẽ không ngừng bứt phá, vươn ra tầm khu vực và thế giới." - Ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị ngành du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, sâu rộng những định hướng, chỉ đạo của Trung ương về du lịch, trong đó khẩn trương tham mưu và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tạo bước đột phá về phát triển du lịch được nêu tại Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tập trung vào các sản phẩm lợi thế, đặc trưng của tỉnh trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, kết nối các tuyến, điểm du lịch để hình thành nên các hành lang du lịch mới; khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản phẩm; nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh bằng nhiều kênh thông tin, có cơ chế để doanh nghiệp và những người có ảnh hưởng lớn tham gia tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Quảng Nam giàu lòng mến khách.