
Nhận định sau dịp nghỉ Tết, tình trạng người dân sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra trên diện rộng.

Mỗi ca trực, cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội có thể kiểm tra từ 300 - 400 trường hợp. Đây là cách kiểm tra diện rộng với bất cứ phương tiện nào đi qua chốt.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Tổ trưởng tổ công tác Y1/141 cho biết, tất cả những lỗi vi phạm nồng độ dù ở mức cao hay thấp đều bị tạm giữ phương tiện và xử phạt nghiêm.

Trước tình trạng mạng xã hội hiện nay xuất hiện một số hội, nhóm “báo chốt” để người dân né tránh, Công an TP Hà Nội thường xuyên yêu cầu cán bộ chiến sĩ đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời tổ chức cắm chốt, kiểm tra, xử lý linh hoạt trên các cung đường, tuyến phố trọng điểm.

Bên cạnh việc xử phạt các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn tăng cường rà soát các trường hợp vi phạm luật giao thông khác như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Trường hợp anh Đ.V.D, khi phát hiện lực lượng chức năng cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Yên Phụ, anh D đã xuống dắt xe hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Tuy nhiên tổ công tác 141 kiên quyết yêu cầu anh D. chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả cho thấy anh D. có mức cồn tới 0.474 mg/L khí thở, tức là vượt khung quy định theo Nghị định 100/NĐ-CP.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc duy trì trên các tuyến đường và tập trung vào mọi khung giờ.

Ngay đầu Xuân mới, trong quá trình xử lý, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ lễ tiết, tác phong Công an nhân dân giải thích và tuyên truyền để người dân phối hợp hợp tác. Việc kiểm tra phương tiện được cán bộ trong tổ công tác ghi lại trong sổ nhật ký làm việc.