(BVPL) - Thủy phi cơ tên lửa Dự án 903 ekranoplan lớp Lun duy nhất của Nga, được Liên Xô hoàn thành ngay trước khi sụp đổ năm 1991, mệnh danh "Quái vật biển Caspian". Sau nhiều thập kỉ “đắp chiếu”, cuối tháng 7, con tàu đã được kéo từ căn cứ Hải quân Kaspiysk về trưng bày như một bảo tàng ngoài trời tại Công viên Patriot, TP Derbent, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Tàu dài 73,8 m, cao 19,2 m, sải cánh 44 m, nặng trên dưới 300 tấn, trang bị 8 động cơ phản lực Kuznetsov NK-87, mỗi động cơ có lực đẩy tối đa 130 tấn,  ứng dụng hiệu ứng màn khí động khi di chuyển ở độ cao vài mét cách bề mặt nước với tốc độ tối đa 550 km/h, phạm vi hoạt động 2.000 km, mang 6 tên lửa hành trình chống hạm P270. Defensionem đã có cuộc “thám hiểm” vào bên trong con tàu.