UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đúng tiến độ Bộ Xây dựng yêu cầu. Đây là dự án quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây thành phố.

Theo Quyết định 2463/QĐ-BXD ngày 30/12/2025, Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 1/2026 và hoàn thành thi công vào tháng 6/2026. Trường hợp chậm tiến độ, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

leftcenterrightdel
 UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ. UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến cùng Trung tâm phát triển quỹ đất TP được giao vận động người dân bàn giao mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ pháp lý, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phục vụ thi công.

Đối với đoạn tuyến liên quan kênh thoát nước khu tái định cư Hòa Nhơn ra sông Túy Loan, UBND xã Bà Nà và Trung tâm phát triển quỹ đất TP phải khẩn trương giải quyết dứt điểm 11 hồ sơ còn tồn tại nhằm đáp ứng yêu cầu thi công và bảo đảm tiến độ dự án.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu liên danh nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư; bố trí thêm mũi thi công, tăng ca và thi công ban đêm khi thời tiết thuận lợi. Công trình phải hoàn thành trong tháng 6/2026 và bàn giao quyết toán vào tháng 9/2026 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Song song đó, nhà thầu phải bảo đảm an toàn giao thông, thường xuyên rà soát, sửa chữa hư hỏng mặt đường phục vụ việc đi lại của người dân. UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng tháo gỡ khó khăn vượt thẩm quyền.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B giữ vai trò quan trọng đối với kết nối giao thông phía Tây Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Liên quan công tác nâng cấp, cải tạo quốc lộ, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với chiều dài hơn 65 km, sử dụng vốn ngân sách Trung ương nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và tăng cường kết nối khu vực biên giới phía Tây thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Trần Nam Hưng ký Quyết định 3181/QĐ-UBND phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 14D. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư, triển khai tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê, thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp II.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập và triển khai hồ sơ, thủ tục theo quy định, chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Trung tâm phát triển quỹ đất TP được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao kịp thời để phục vụ thi công.

leftcenterrightdel
 Trong nhiều năm qua, tuyến đường 14D xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hoài Văn.

Dự án có điểm đầu giao đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 (xã Bến Giằng) và điểm cuối tại Km 72+700 của Quốc lộ 14D, giáp cửa khẩu Nam Giang (xã La Dêê), với tổng chiều dài tuyến hơn 65 km. Tuyến đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển vùng kinh tế động lực miền Trung, kết nối đông bắc Thái Lan và nam Lào.

Nhiều năm qua, Quốc lộ 14D xuống cấp nghiêm trọng, thường được gọi là “con đường đau khổ” do mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mịt mù, gây khó khăn cho người dân và phương tiện di chuyển. Trước thực trạng này, tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024.

Theo đó, TP Đà Nẵng được bổ sung 500 tỉ đồng để khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông, củng cố kết nối khu vực biên giới và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Xuân Nha