Chiều 4/10, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tổ chức họp Liên ngành đột xuất với Cơ quan Công an huyện và TAND huyện để bàn về việc bổ sung vào danh sách án trọng điểm, đồng thời xác lập án rút gọn vụ Lê Thành An (SN 1973, trú tại tỉnh Bình Định) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

leftcenterrightdel
Chiếc xe tải Lê Thành An điều khiển tông gãy nhiều Barie tại các chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 19/9, An điều khiển xe ô tô tải BKS: 49C-184.66, chở anh Nguyễn Tiến Hữu (SN 1991, trú tại tỉnh Bình Định) lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đến địa giới huyện Đắk Glong.

Khi tới chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19 số 1 (gọi tắt là Tổ chốt số 1) thuộc địa phận xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong), An không xuống xe để khai báo y tế theo quy định mà còn có biểu hiện thách thức, chống đối, tự ý dừng xe giữa đường gây cản trở giao thông.

Thấy vậy, Tổ chốt số 1 tiến hành lập biên bản, hạ cần barie không cho xe vào địa phận huyện Đắk Glong đồng thời báo cho các cơ quan chức năng.

Sau đó, Tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Đắk Glong vào hiện trường, lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: “Đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng”...và ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện là chiếc xe ô tô BKS: 49C-184.66 để xử lý. Tuy nhiên, An không chịu ký biên bản mà cùng Hữu lên xe, đóng cửa cabin.

Đến khoảng 0h ngày 20/9, lợi dụng thời điểm Tổ chốt số 1 kéo barie lên để các phương tiện khác lưu thông, An bất ngờ cho xe ô tô chạy vượt qua.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an huyện tổ chức truy đuổi, thông báo cho Công an xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Tổ chốt số 2 (thuộc bon Bơ Nơr, xã Đắk Som) phối hợp huy động lực lượng lập chốt chặn, sử dụng vật cản, Barie để yêu cầu dừng xe.

leftcenterrightdel
VKSND huyện, cơ quan CSĐT Công an huyện và TAND huyện Đắk Glong tổ chức họp Liên ngành xác lập án rút gọn vụ Lê Thành An về tội  “Chống người thi hành công vụ”.

Thế nhưng, trong lúc bỏ chạy, An điều khiển xe với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng mà tông thẳng vào cán bộ điều khiển giao thông, tông gãy Barie của Tổ chốt số 2 rồi chạy sang địa phận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Lúc này, lực lượng Công an huyện Đắk Glong vẫn tiếp tục truy đuổi, phối hợp với Công an huyện Di Linh lập 2 điểm chốt chặn. Tuy nhiên, An tiếp tục tông gãy một Barie, một xe mô tô của lực lượng chức năng chốt chặn trên địa bàn huyện Di Linh. Khi chạy tiếp đến chốt chặn thị trấn Di Linh, do bị lực lượng chức năng bố trí nhiều vật cản, An mới chịu dừng xe lại.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ An. Đến ngày 23/9, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với An để điều tra về tội  “Chống người thi hành công vụ”.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thống nhất đánh giá tính chất hành vi của bị can Lê Thành An là rất nghiêm trọng. Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả nước đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 thì Lê Thành An đã coi thường pháp luật, ngông cuồng chống lại lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm soát dịch. Vì vậy, cần đưa vụ án vào danh sách án trọng điểm và xác lập án rút gọn để kịp thời xét xử với hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Trước đó, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đắk Glong đã giải quyết 3 vụ án trọng điểm xảy ra trên địa bàn./.

Nguyễn Chính