Theo công văn, việc dừng vận chuyển khách tới Việt Nam sẽ không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thật cao và các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Công văn đã được gửi hỏa tốc tới Cục Hàng không trong chiều 31/3 và bắt đầu thực thi từ 0h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Tuấn Phùng)

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất tạm dừng đón các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước, do các khu cách ly đã bị quả tải.

Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã yêu cầu giới hạn các tuyến bay nội địa để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của dịch COVID-19 từ Hà Nội và TP HCM đối với các địa phương.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4, các hãng hàng không chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất một chuyến/ngày/đường bay trên các đường bay Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc và đường bay TP HCM - Đà Nẵng/Phú Quốc. Các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và TP HCM đều phải dừng lại.

Lưu Ly