leftcenterrightdel
 Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe. Ảnh: DRVN.

Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, từ sáng 4/12, mưa lớn gây tràn nước qua mặt đường, đồng thời một số vị trí taluy dương xuất hiện hiện tượng sạt trượt, khiến lực lượng chức năng phải triển khai rào chắn tạm và điều tiết giảm tốc để bảo đảm an toàn. Nước đổ về nhanh từ các sườn đồi gây ngập cục bộ, làm hạn chế khả năng quan sát của lái xe và ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông.

Tuy nhiên, đến 14h00 cùng ngày, theo ghi nhận của KQLĐB IV, mực nước trên tuyến đã rút dần, các phương tiện có thể di chuyển được. Các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng tuần tra và nhà thầu bảo trì đã phối hợp dọn dẹp hiện trường, thu gom đất đá tại các vị trí sạt trượt và kiểm tra độ an toàn kết cấu mặt đường. Sau khi đánh giá đủ điều kiện lưu thông, lực lượng chức năng đã cho mở lại tuyến theo cả hai chiều. Phương tiện di chuyển ổn định, không còn tình trạng ùn ứ.

Cũng trong chiều 4/12, tình hình tại tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chuyển biến tích cực. Tại Km25+369 - điểm ngập sâu vào buổi sáng do mưa lớn kéo dài, nước dâng tràn qua 2 làn xe - đến 14h20, mực nước đã giảm đáng kể ở cả hai hướng. Các lực lượng trực chốt gồm Khu QLĐB IV, Công ty CP DVKT ĐCT Việt Nam và C08 đã phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho thông xe trở lại.

Trước đó, trong thời điểm nước ngập cao, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng đường tại các nút giao QL55 và nút Km00, đồng thời điều hướng phương tiện ra quốc lộ 1A nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Việc điều tiết được thực hiện liên tục, có biển báo và chóp nón cảnh báo, giúp phương tiện lưu thông an toàn.

Đến thời điểm thông xe, mặt đường đã không còn nước tràn, hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả hơn khi mưa giảm. Lực lượng trực tiếp ứng cứu tiếp tục neo giữ thiết bị, kiểm tra máy bơm tại hiện trường và rà soát toàn tuyến để phát hiện sớm nguy cơ tái ngập.

Khu Quản lý đường bộ IV cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình trạng các tuyến cao tốc trong khu vực, tổ chức đầy đủ lực lượng trực 24/24 để ứng phó kịp thời nếu có tình huống phát sinh. Đơn vị đồng thời sẽ cập nhật báo cáo liên tục cho cơ quan cấp trên, phương tiện truyền thông và các lực lượng liên quan nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Hoài Thu