Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang biểu quyết.
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá biểu quyết.
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội biểu quyết.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình dự phiên họp. Ảnh: TTXVN.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN. 
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Theo TTXVN