leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Quýt.

Với hành vi này, sáng nay ngày 10/9/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Quýt về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, vào tối ngày 16/4/2020, sau khi nhậu xong Quýt đi bộ lên quốc lộ 61 lấy đá ném vào các phương tiện đang lưu thông trên đường rồi bỏ chạy đến nhà của ông Đoàn Văn Tưởng (75 tuổi, ngụ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, huyện Gò Quao), Quýt lấy khúc gỗ để trước sân rồi bước vào đạp cửa nhà; nghe có tiếng động ông Tưởng vừa bước ra thì bị Quýt dùng cây đánh nhiều cái vào đầu bị thương nặng.

Sau đó Quýt chạy vào nhà ông Tưởng lấy dao, kéo tiếp tục chạy qua nhà ông Đoàn Văn Út (48 tuổi, là em vợ ông Tưởng), khi anh Út vừa mở cửa, Quýt liền dùng kéo đâm vào người làm anh Út bị trọng thương. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Định An đã đến khống chế bắt giữ Quýt và đưa về trụ sở. 

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà Quýt đã gây ra cho ông Tưởng là 38%, ông Út là 15%.

Văn Vũ