Theo thông báo, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKSND TP Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) bị Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền 850.975.430.813 đồng.

Tháng 12/2025, VKSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

VKSND TP Hà Nội thông báo để người bị hại trong vụ án được biết kết quả giải quyết vụ án. Đề nghị người bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của TAND TP Hà Nội đối với vụ án này.

leftcenterrightdel
 Bị can Phạm Mỹ Hạnh chỉ đạo cộng sự "vẽ" ra dự án sâm Ngọc Linh quy mô lớn để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất, Phạm Mỹ Hạnh cùng các cộng sự đã tổ chức huy động tài chính từ các nhà đầu tư.

Trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, Công ty Mỹ Hạnh liên tục đăng thông tin quảng cáo sai sự thật về việc đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam (cũ), đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty và hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đại diện công ty đã ký hợp đồng với hơn 1.000 cá nhân thu hơn 1.200 tỉ đồng. Nhiều nhà đầu tư, khi được chi trả “tiền lãi” cao đã tin tưởng vào những cam kết của Hạnh và công ty, mà không hề biết rằng số tiền họ nhận được thực chất chỉ là việc lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, kiểu “lấy mỡ nó rán nó” để Hạnh duy trì niềm tin và kéo dài hành vi chiếm đoạt.

Từ tháng 11/2022 đến nay, Công ty Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán, không thể hoàn trả lượng tiền lớn đã huy động từ các nhà đầu tư.

Hồng Nguyên