Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Bùi Đăng Quang (SN 1974, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Bùi Đăng Quang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng cách nhận xin việc làm trong ngành Công an, làm visa đi nước ngoài và xin cấp thẻ ABTC - loại thẻ dành cho doanh nhân APEC cho phép xuất nhập cảnh không cần thị thực tại các nước, vùng lãnh thổ ghi trong thẻ.
Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2018, Quang đã chiếm đoạt của 17 bị hại hơn 2,8 tỉ đồng, 31.300 USD (tương đương hơn 702 triệu đồng) và 2 cây vàng. Một trong số các nạn nhân là ông Nguyễn Xuân P. (SN 1949, trú tại phường Văn Chương, TP Hà Nội) bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 2/2017, khi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để hỏi thủ tục cấp lại hộ chiếu, ông P. gặp Quang và được đối tượng gợi ý “xin việc” cho người quen vào ngành công an, với chi phí 800 triệu đồng. Tin tưởng vào lời giới thiệu, ông P. nhờ Quang xin việc cho cháu ruột và đặt cọc 2 cây vàng SJC, sau đó đưa thêm 150 triệu đồng. Quang tiếp tục yêu cầu ông P. chuyển tiền để “xác minh lý lịch”, đồng thời thông qua ông P. để tiếp cận, chiếm đoạt tiền của một số người có nhu cầu sang Úc và xin việc làm.
Ngoài việc nhận “chạy việc”, Quang còn khoe có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và có thể xin được thẻ ABTC. Đối tượng báo chi phí làm thẻ cho nhóm 8 người của anh Nguyễn Văn L. (SN 1980) là 3.100 USD/người (gồm 2.500 USD tiền làm thẻ và 600 USD tiền mua cuống vé máy bay). Quang hứa hẹn chỉ sau 2 đến 3 tháng sẽ có thẻ. Tổng số tiền Quang nhận của nhóm anh L. là 24.800 USD, tương đương hơn 556 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Quang bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/5/2025, đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú. Số tiền chiếm đoạt, Quang sử dụng để chi tiêu cá nhân và mới chỉ khắc phục được 40 triệu đồng.
Tại phiên tòa, căn cứ tính chất nghiêm trọng của hành vi, mức độ thiệt hại và việc bị cáo chưa khắc phục, bồi thường cho các bị hại, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Đăng Quang mức án 15 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.