Ngày 2/1, VKSND tỉnh Đăk Lăk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can NVTH (SN 1980, trú tại, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo các điểm a, d, đ khoản 2, Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Ảnh: Minh hoạ. 

Theo nội dung cáo trạng ông H kết hôn với bà X (SN 1973) và có hai người con chung là cháu A (SN 2004) và cháu B (SN 2010 tên người mẹ và 2 người con đã thay đổi). Cả gia đình cùng sinh sống tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến ngày 3/9/2018, H đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A tại nhà.

Lần thứ nhất vào tháng 7/2015 (không rõ ngày), cháu A bị bố hãm hại khi mới 11 tuổi 5 tháng. Sau lần giao cấu đầu tiên, đến đầu tháng 8/2015 thì H còn thực hiện việc giao cấu với cháu A khoảng 3, 4 lần nữa. Kể từ đó, cứ khoảng một tháng H giao cấu với cháu A một lần tại phòng ngủ của gia đình... 

Vì sợ những lời đe dọa của bố nên đến tận tháng 9/2018, cháu A đã kể sự việc trên cho người thân biết. Ngày 22/9/2018, bà X (mẹ của cháu A) đã làm đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột để tố cáo hành vi trên của H.

Tại bản kết luận giám định pháp y sinh dục số: 1098/PY-SD ngày 23/9/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Cháu A rách màng trinh đã hóa sẹo. Quá trình điều tra bị can H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chính Cương