Ngày 01/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Q.V.H. (SN: 1979, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Người cha mất nhân tính đã hiếp dâm chính con gái ruột của mình. Ảnh: Minh họa. 

Gia đình ông Q.V.H. và chị T có 03 con chung, người con lớn tuổi nhất sinh năm 2003. Vào ngày 05/6/2017, chị T (vợ của ông Q.V.H) đưa con trai út (SN: 2011) đi Tp. Hồ Chí Minh để khám bệnh, còn con gái thứ hai (SN: 2006) qua nhà người quen trú cùng thôn chơi và ngủ lại.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Q.V.H. lợi dụng chỉ có cháu B (SN: 2003) ở nhà nên đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu B. Do trời tối, trong nhà lại không có người nào khác và sợ bị Q.V.H. đánh, nên cháu B không dám phản kháng.

Tuy nhiên, đến ngày 15/4/2018, được sự động viên của người thân, cháu B đã viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của Q.V.H. đến cơ quan Công an.

Tại bản kết luận pháp y số: 516/PY-SD ngày 16/4/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Bộ phận sinh dục của cháu B bị rách màng trinh đã hóa sẹo

Hiện toàn hồ sơ vụ án đã được VKSND tỉnh chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chính