leftcenterrightdel
Băng nhóm áo cam gây náo loạn 

Riêng Hồ Chí Linh (SN 1993), Trần Thanh Tuấn (SN 1984, tự Tuấn B) cùng 67 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết luận điều tra bổ sung, ở các tội danh "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng", Công an TP HCM truy tố thêm bị can Phan Vinh Thuận (SN 2002, ngụ quận Bình Tân) nâng tổng số bị can ở nhóm tội này là 16 bị can.

Ở tội "Cố ý gây thương tích", Công an TP HCM đề nghị truy tố 2 bị can Phạm Anh Kiệt (SN 2004, quê tỉnh Kiên Giang) và Đào Minh Thiện (SN 2004, ngụ quận 6).

Ở tội "Gây rối trật tự công cộng", Công an TP HCM đề nghị truy tố thêm 2 bị can; nâng tổng số bị can trong vụ án bị đề nghị xử lý hình sự là 87 bị can.

Theo điều tra, Xuân Thành bị đánh nên nhờ Dương Đại Trí và lên trang mạng xã hội nhắn tin kêu gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Ngày 5/6/2020, sau khi đã hẹn đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe gắn máy, cầm hung khí lưu thông trên các tuyến đường gây mất an ninh trật rồi kéo đến quán Ốc Hương (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) tập trung gây náo loạn cả đoạn đường.

leftcenterrightdel
Các đối tượng có liên quan. 

Dưới sự chỉ đạo của Xuân Thành, Dương Đại Trí cùng Phạm Anh Kiệt và đồng bọn xông vào quán đập phá tài sản gây thiệt hại. Nhóm này chém anh Lâm Thành Long (SN 1990) gây thương tích 35%.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đối với Dương Đại Trí (SN 1989, tự Trí nhảm), Nguyễn Ngọc Tuyền (tự Tèo quận 6, SN 1984, quê Long An), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa điên, SN 1994, ngụ quận 6) do 3 bị can này bỏ trốn sau khi gây án. Công an TP HCM tiếp tục xác minh, truy bắt, khi nó bắt được sẽ đề nghị xử lý sau./.

Nguyễn Lánh