Theo cơ quan Công an thì trước đó, vào khoảng 4h ngày 25/4, đối tượng Cường thuê xe taxi (loại 7 chỗ) do anh T. điều khiển tại đường Hàm Nghi, quận 1, TP Hồ Chí Minh để đưa đến TP Dĩ An. Khi đến khu công nghiệp Sóng Thần, thuộc TP Dĩ An, Cường yêu cầu anh T. tấp vào đường số 2. Lúc này, anh T. bắt đầu cảnh giác nên điều khiển xe chạy thẳng vào cổng 2 Ga Sóng Thần.

leftcenterrightdel
Đối tượng bị bắt giữ. 

Khi xe dừng trước barie, Cường dùng cây kéo tấn công anh T. nhưng nạn nhân chống trả quyết liệt và nhanh chóng mở cửa bỏ chaỵ. Thấy vậy, Cường đuổi theo, vật ngã anh anh T. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp phát hiện đã hỗ trợ nạn nhân. Thấy vậy, Cường nhanh chóng lên xe taxi để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi Cường điều khiển xe taxi với tốc độ cao qua TP Thủ Dầu Một, theo hướng về huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) thì bị nhóm phòng chống tội phạm TP Thủ Dầu Một tham gia truy đuổi. Đến đường Trung An, thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) thì đối tượng mất lái, tông thẳng vào tường nhà dân. Sau đó, nhóm phòng, chống tội phạm liên địa bàn miền Nam đã nhanh chóng phối hợp khống chế, bắt giữ Cường giao cho Công an xử lý theo thẩm quyền.

Thiên Bình