241 nghìn lượt người và câu hỏi về chiều sâu

Trong năm 2025, Công an Hà Tĩnh cho biết đã hướng dẫn tổ chức hơn 1.370 buổi tuyên truyền với gần 241.460 lượt người tham gia; hơn 10.500 tin, bài tuyên truyền liên quan phòng chống tội phạm được đăng tải trên mạng xã hội.

Đó là quy mô lớn. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn số lượng là: sau một buổi tuyên truyền, người dân thay đổi hành vi gì?

Một người cao tuổi có biết từ chối cuộc gọi lừa đảo? Một phụ huynh có biết kiểm tra khi con mang hung khí? Một chủ nhà trọ có biết báo tin khi thấy biểu hiện ma túy? Một hộ dân có biết liên hệ Công an khi phát hiện người lạ nghi vấn?

Chỉ khi kiến thức biến thành phản xạ, tuyên truyền mới thực sự tạo ra sức mạnh phòng ngừa.

leftcenterrightdel
 Công an trực tiếp tuyên truyền pháp luật đến người dân.
  Hầu hết dấu hiệu của một vụ việc đều xuất hiện đâu đó trước khi tới cơ quan Công an, như: Một chiếc xe lạ đỗ nhiều ngày. Một ngôi nhà thường xuyên có người ra vào bất thường. Một nhóm trẻ hẹn nhau đánh nhau. Một lời rao bán vật nguy hiểm. Một người cao tuổi chuẩn bị chuyển tiền cho người chưa từng gặp…

Những người nhìn thấy đầu tiên thường chính là người dân. Nếu họ im lặng, dấu hiệu có thể trôi qua. Nhưng nếu thông tin tới cơ quan chức năng đúng lúc, câu chuyện có thể diễn biến theo hướng khác.

Đó là lý do “toàn dân bảo vệ ANTQ” không nên chỉ là tên của một phong trào. Nó phải trở thành thói quen xã hội.

Từ tin báo đến niềm tin

Muốn người dân cung cấp thông tin, có một điều kiện quan trọng: họ phải tin rằng thông tin sẽ được tiếp nhận.

Bởi niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Nó hình thành qua từng việc nhỏ, như: Tin báo được phản hồi. Mâu thuẫn được giải quyết công bằng. Thủ tục được xử lý thuận tiện…

Chỉ khi cán bộ gần dân. Thông tin cá nhân của người tố giác được bảo vệ. Khi người dân nhìn thấy hiệu quả, họ sẽ tiếp tục hợp tác. Nếu tin báo nhiều lần rơi vào im lặng, mạng lưới tự quản sẽ dần mất động lực.

leftcenterrightdel
 Công an xã Hà Tĩnh về tận nhà dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
  Hà Tĩnh đang duy trì các mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Zalo kết nối bình yên”, “Camera an ninh” và nhiều mô hình chuyên biệt.

Theo Công an tỉnh, các tổ liên gia đã góp phần hòa giải nhiều mâu thuẫn, tranh chấp và phát hiện dấu hiệu vi phạm từ sớm.

Điểm quan trọng nhất là tránh “mô hình hóa” hình thức. Bởi một bảng biển treo trước cổng không làm khu dân cư an toàn hơn. Một nhóm Zalo im lặng nhiều tháng cũng không tạo kết nối. Một camera hỏng không còn là “mắt thần”.

Do đó mô hình chỉ sống khi nó giải quyết được nhu cầu thật của cộng đồng.

Một “thế trận” không có quân phục

Sáu tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 96%.

Đằng sau kết quả của lực lượng chuyên trách còn có một mạng lưới ít khi xuất hiện đầy đủ trong thống kê. Đó là người dân báo tin. Tổ trưởng thôn hòa giải. Thành viên tổ ANTT tuần tra. Giáo viên nhận thấy học sinh có biểu hiện khác thường. Đoàn viên kéo thanh thiếu niên vào hoạt động tích cực. Gia đình giám sát người sau cai nghiện…

Những người ấy không mặc chung một màu áo. Nhưng họ tạo thành một thế trận.

leftcenterrightdel
 Tuần tra bảo vệ bình yên cho người dân.
  Một chuyên án lớn có thể khiến cả tỉnh chú ý. Nhưng sự bình yên hàng ngày được tạo ra bởi những việc ít ồn ào hơn.

Đó là: Một người không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Một đứa trẻ không mang dao ra đường. Một người sau cai không tái nghiện. Một mâu thuẫn không biến thành án mạng. Một nguồn tin được báo trước khi tội phạm hành động…

Nếu những điều ấy xảy ra đủ nhiều, số vụ án sẽ giảm mà không cần thêm phòng tạm giữ.

Đó là mục tiêu cao nhất của phòng ngừa. Không phải làm sao bắt được thật nhiều người. Mà là làm sao ngày càng ít người phải bị bắt.

Và để làm được điều đó, lực lượng Công an có thể là nòng cốt, nhưng không thể đứng một mình. Bình yên chỉ bền vững khi mỗi người dân vừa là người thụ hưởng, vừa là người tham gia tạo ra nó.

Đó chính là “thế trận lòng dân” - lá chắn rộng nhất và cũng bền vững nhất trước tội phạm.

Minh Châu