Đại tá Hoàng Bá Thọ - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định khởi tố vụ án chặt phá rừng Pơ- Mu đặc dụng ở Vườn Quốc Gia Vũ Quang.

 
 
Sự việc tàn phá rừng nghiêm trọng khiến dư luận hết sức bức xúc, khi mà vụ phá rừng lớn nhất ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) chỉ vừa mới kết phiên xét xử sơ thẩm, khiến nhiều cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. “Động thái” xử lý ban đầu của Ban quản lý vườn quốc gia Vũ Quang là kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm do thiếu trách nhiệm.
 
Với tính chất nghiêm trọng của vụ phá rừng Pơ-Mu ở vườn quốc gia Vũ Quang nêu trên, sáng ngày 06/5/2013, Thượng tá Võ Đình Nam - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng".
 
 
Bùi Tiến
.