leftcenterrightdel
 8 đối tượng đánh bạc cùng tang vật bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ ngày 24/3.

Liên quan đến vụ đánh bạc bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu triệt xóa ngày 24/3/2023 tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, sáng ngày 26/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can: Lê Thị Hạnh (SN 1964), trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu và Phạm Thị Hà (SN 1967), trú tại xã Vĩnh hòa, thị xã Tân Châu về tội “đánh bạc”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 24/3/2023, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu có nhiều đối tượng đa số là phụ nữ tụ tập đánh bạc dưới hình thức chơi bài tây 6 lá ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã phối hợp Công an phường Long Hưng nhanh chóng đến hiện trường để vây bắt.

Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn, 8 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 100 ngàn đồng trên chiếu bạc, 3 xe môtô, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng lực lượng Công an tiếp tục thu giữ số tiền 8 triệu đồng.

Quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu phát hiện 2 bị can Lê Thị Hạnh và Phạm Thị Hà trước đó đã bị cơ quan Công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc” mà vẫn cố tình tiếp tục vi phạm nên đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố trên. 

Nghiêm Túc