Ngày 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1987, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) về hành vi "Giết người".

leftcenterrightdel
 Phạm Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình

Theo điều tra ban đầu, Tuấn và chị N.H.N (SN 1990)  có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ thuộc ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Đến 23h ngày 9/4, sau khi nhậu với bạn bè ở TP.HCM, Tuấn nhờ bạn chở mình về phòng trọ tại Minh Hưng. Tại đây, nam thanh niên phát hiện anh Kim Thành S. (SN 1990, trú ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đang ở trong phòng với chị N. nên nổi cơn ghen khiến hai bên đánh nhau.

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi ra án mạng

Thấy S. có cầm theo dao nhọn, Tuấn đi ra theo sau, bất ngờ dùng tay rút con dao từ túi quần của S. ra và đâm nhiều nhát vào người S., trong đó có 1 nhát trúng vào ngực trái. Tiếp đó, cả 2 xông vào vật nhau xuống nền đất trước cửa phòng trọ, trong lúc giằng có, Tuấn chụp được cây đũa dưới nền đất và tiếp tục đâm về phía ngực và cổ S.

Thấy có người đến, Tuấn bỏ chạy về phía KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. Khoảng 2 giờ ngày 10/4, nam thanh niên bị Công an phát hiện bắt giữ khi đang trốn tại khu cao su gần KCN. Riêng S. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hoa Việt