Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh đối ngoại - Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Hiến, SN 2002, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn một số công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp.
Trước tình hình đó, Phòng An ninh đối ngoại đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và phối hợp với Phòng An ninh điều tra tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
    |
 |
Nguyễn Văn Hiến trước Cơ quan An ninh điều tra. |
Tại Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Hiến khai nhận: Từ khoảng tháng 2/2024, Thuận và Hiến xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động cho 1 công ty của người Trung Quốc tiến hành các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng.
Công việc Thuận và Hiến được giao là đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo phụ nữ đang du học, lao động, sinh sống nước ngoài có công việc, thu nhập ổn định để trao đổi, nhắn tin với các tài khoản mạng xã hội khác để lôi kéo khách hàng người Việt Nam đăng ký đại lý của trang thương mại điện tử giả mạo được thực hiện nhiệm vụ hàng ngày hưởng hoa hồng nhưng thực chất là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Sau khi chuyển tiền đăng ký đại lý, Thuận và Hiến được phía công ty Trung Quốc trả 10% số tiền lừa đảo của khách hàng.
    |
 |
Cơ quan An ninh điều tra đọc Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận. |
Để tiến hành các hoạt động lừa đảo trên được thuận lợi, Thuận và Hiến đã liên hệ, lôi kéo thêm 8 người khác đều là bạn bè của hai người này ở địa phương tham gia. Toàn bộ quá trình di chuyển của08 người đều không làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
Sau khi đi máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, 8 người này được Thuận liên hệ, sắp xếp một nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Nam và cả đối tượng người Campuchia đi xe máy đợi sẵn, sau đó đưa vượt biên sang Campuchia.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận, SN 2000 và Nguyễn Văn Hiến, SN 2002, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.