Ngày 28/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do hết tiền tiêu xài, ngày 7/10, Lực đến chợ Hòa Khánh, mua 1 con dao Thái Lan với ý định dùng để cướp tài sản.

Sau khi mua dao, Lực đến quán cắt tóc gội đầu N.L. gặp chị T. và đặt vấn đề mua dâm với giá 200 nghìn đồng một lượt.

Tại đây, Lực nhìn thấy nữ nhân viên có điện thoại nên nảy sinh ý định cướp. Lực rút dao kề vào cổ đòi chị T. đưa hết tiền và điện thoại di động. Chị T. kêu cứu.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Lực tại cơ quan điều tra (ảnh:XN)

Nghe vậy, bà L.T.P (SN 1949, chủ nhà) chạy đến thì Lực vung dao chỉ mặt, yêu cầu bà P. không được kêu la, không được báo Công an.

Lúc này, cụ P. cầm gậy trong phòng đánh vào đầu Lực. Đối tượng dùng dao đâm cụ nhiều nhát.

Do vết thương quá nặng và mất quá nhiều máu, bà P. đã ngã xuống. Còn T. cũng bị nhiều vết cắt sâu ở bàn tay phải do giằng co với Lực. 

Sau khi gây án, Lực liền mặc quần áo rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa hết vết máu. Khoảng 1h sau đó, đối tượng bị công an bắt giữ.

 
Mộc Lan