VKSND Thừa Thiên Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 6 bị can gồm: Trần Quốc Lợi, Trịnh Thị Kim Thư, Lê Thị Nga, Lê Minh Tùng, Đặng Văn Minh Hiếu, Hồ Văn Lợi (cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 BLHS 2015. VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5/6 bị can nói trên và lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trần Quốc Lợi.

leftcenterrightdel
 Tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Quốc Lợi.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 4/2023, Trần Quốc Lợi tự tìm hiểu và đặt mua kính chắn gió ô tô mang nhãn hiệu XYG từ Công ty Xinyi Automobile Glass (trực tiếp từ Trung Quốc) và vận chuyển bằng đường thủy về Cảng Đà Nẵng. Tiếp đó, số kính này được vận chuyển về TP Huế cất giấu.

Lợi chỉ đạo nhân viên của mình là Lê Thị Nga (kế toán) lên mạng Internet tìm hiểu tải hình ảnh logo của các thương hiệu như Kia, Huyndai, Toyota, Pord, Mazda, Peugeot… làm phôi in lên kính. Lợi cũng chỉ đạo Lê Minh Tùng, Hồ Văn Lợi, Đặng Văn Minh Hiếu sử dụng dung dịch tẩy kính siêu tốc xóa hình ảnh logo XYG nguyên bản của kính mua về, và in lại logo các thương hiệu Kia, Huyndai, Toyota, Pord, Mazda, Peugeot …

leftcenterrightdel
 Khám xét chỗ ở của bị can Trần Quốc Lợi.

Sau khi làm giả nhãn hiệu kính chắn gió ô tô của các thương hiệu trên, Trần Quốc Lợi và vợ là Trịnh Thị Kim Thư bán kính đã làm giả này ra thị trường với mức giá cao hơn nhiều lần kính nguyên bản.

Mỗi tấm kính làm giả nhãn hiệu, nhóm bán ra thị trường cao gấp 300% đến 500% giá trị kính nhập khẩu từ Trung Quốc về. Riêng từ tháng 4 đến tháng 11/2023, nhóm này đã 3 lần nhập khẩu tổng cộng gần 5.000 kính chắn gió xe ô tô từ Trung Quốc về Việt Nam làm giả và bán ra thị trường thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật tài liệu liên quan đến vụ án.

Ngày 13/12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra, khám xét các địa chỉ gồm 13 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy; 148 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế và 187 Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế do Trần Quốc Lợi và vợ Trịnh Thị Kim Như quản lý đã phát hiện và thu giữ hơn 495 kính chắn gió ôtô đã được in logo giả các thương hiệu và nhiều kính chắn gió ô tô chưa tẩy xóa, chưa làm giả cùng nhiều dụng cụ khác.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Toàn - Xuân Nha