Trước đó, vào khuya ngày 11/9, tổ C3-911 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát giao thông, Công an các phường thuộc Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung úy Trần Quốc Thịnh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Hải Châu phát hiện Phạm Minh Tân đang điều khiển xe máy chở theo 1 bạn nữ đi từ hướng đường Đống Đa - 3 tháng 2 về hướng đường Đống Đa - Quang Trung, có biểu hiện vi phạm Luật giao thông đường bộ nên Trung úy Thịnh ra hiệu lệnh để dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên khi đến gần, Tân không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ mà còn tăng ga, tông thẳng vào người Trung úy Thịnh, khiến Trung úy Thịnh ngã xuống đường rồi bỏ chạy về hướng đường Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Phạm Minh Tân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TT AN)

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa Trung úy Thịnh vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả của cú tông khiến Trung úy Thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu. Qua giám định, thương tích của Trung úy Thịnh là 12%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với  Phạm Minh Tân về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn.

VKSND quận Hải Châu đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Tân và tiếp tục phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu thu thập chứng cứ, lấy lời khai củng cố hành vi, xử lý nghiêm đối tượng Tân trước pháp luật.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Tân. 


Phan Anh (VKSND quận Hải Châu) - Lê Tâm