Theo đó, Võ Đức Anh Hào là tài xế chạy xe công nghệ tại TP Hồ Chí Minh. Qua mạng internet, Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả (1 triệu đồng tiền thật mua 5 triệu đồng tiền giả) rồi mang về Ninh Thuận đưa cho Võ Quý Nam (SN 1967), là bố đẻ của Hào để tiêu xài.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Võ Quý Nam đã dùng số tiền giả này để mua gia súc, gia cầm và mua vé số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bái Ái.

Nhận được thông tin phản ánh liên quan đến tàng trữ, lưu hành tiền giả, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo phòng An ninh điều tra tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tiếp đó, cơ quan Công an tiến hành khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối với Võ Quý Nam về hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, tịch thu tang vật gần 20 triệu đồng tiền giả.

leftcenterrightdel
 Bị can Võ Đức Anh Hào.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hòa