leftcenterrightdel
 Bị can Mai Hồng Phái. (Ảnh:VKS)

Trước đó, khoảng 13h30’ ngày 2/12, M.V.T. (em ruột Phái) đi chơi cùng với bạn về đến trước nhà, thì Phái đứng trong nhà nói bạn của T. đừng có rủ T. đi chơi nữa.

Nghĩ là Phái nói xấu mình nên T. cầm hai cây gỗ dựng trong sân nhà đuổi đánh thì Phái đi vòng ra sau nhà lấy 1 con dao đuổi đánh T.

Thấy Phái cầm dao đuổi đuổi đánh, T. cầm gậy đánh vào vùng trán và quai hàm của Phái gây thương tích. Lúc này, Phái cầm dao xông đến đâm 2 nhát vào vùng ngực và vai phải của T. rồi cả hai người tiếp tục đuổi đánh nhau ngoài đường trước nhà.

Khi T. té ngã xuống đường thì Phái tiếp tục cầm dao chạy tới đâm 1 nhát vào ngực, T. vùng dậy bỏ chạy khoảng 50 mét thì gục xuống đường tử vong.

Phái sau đó đến Công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định T. tử vong do 3 vết thương ở vùng ngực phải, tay, cổ gây thủng phổi, mất máu cấp.

Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Mai Hồng Phái về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

Nguyễn Duy Thạch - TH