Tối 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Văn Phi (SN 1970, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sau hơn 28 năm lẩn trốn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Bùi Văn Phi bị bắt sau hơn 28 năm lẩn trốn.

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) truy nã về tội “Giết người”, theo quyết định số 329 ngày 28/7/1995.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống tại huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (nay là TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Phi có mâu thuẫn với ông T.V.T. (SN 1952, tạm trú trên địa bàn huyện Đắk Nông).

Tối ngày 17/4/1995, Phi dùng dao đâm chết ông T. rồi bỏ trốn. Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Bùi Văn Phi về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phi làm việc tại cơ quan Công an. 

Gây án xong, Phi đã sử dụng nhiều tên và họ khác nhau để lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau đó, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành xác minh, truy bắt Phi nhưng không có kết quả.

Đến ngày 13/11/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh, truy bắt Phi trong thời gian sớm nhất.

Ngày 21/11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Bùi Văn Phi sau hơn 28 năm lẩn trốn./.

Nguyễn Chính