Trước đó, khoảng 7h ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng Thế giới di động (địa chỉ tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) về việc phát hiện bảo vệ là N.Q.H., 48 tuổi bị trói tay, chân; trên người có nhiều vết thương tích do bị chém; cửa hàng bị mất 11 chiếc điện thoại di động các loại.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với  Công an huyện Quế Võ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, áp dụng đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Anh Chiến, 27 tuổi, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  khi đối tượng đang tìm cách tiêu thụ tang vật tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Bị can Lê Anh Chiến. 

Tại Cơ quan điều tra, Chiến khai nhận, không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ nần nên khoảng 21h, ngày 7/12, Chiến chuẩn bị dao, búa, kéo, kìm, lưỡi cưa, dây dù, găng tay rồi điều khiển xe máy biển kiểm soát 98M3-0305 từ TP Bắc Giang đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ gửi xe.

Sau đó, Chiến bắt taxi đến cửa hàng Thế giới di động, ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Rạng sáng ngày 8/12, Chiến đột nhập vào bên trong cửa hàng qua mái nhà và lấy 11 chiếc điện thoại di động các loại thì bị ông H., nhân viên bảo vệ cửa hàng phát hiện. Chiến dùng dao đâm vào đầu và tay ông H. khiến ông nằm im bất động.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án. 

Sau khi cướp được 11 chiếc điện thoại di động trên, Chiến bắt xe về huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để tìm cách tiêu thụ tài sản. Đối tượng đã bán điện thoại cho nhiều người và nhiều cửa hàng khác nhau được khoảng 50 triệu đồng, rồi mang tiền đi trả nợ.

Chỉ sau 17 giờ gây án, cơ quan Công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Lê Anh Chiến.

Vũ Phương