Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Công an TP Phúc Yên về việc trưa cùng ngày người dân phát hiện một tử thi tại nhà của chị Đặng Thị H. (SN 1988), vợ Nguyễn Văn Tám tại tổ dân phố Tân Lợi, phường Tiền Châu.

Tử thi được bọc trong bao tải đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nên không thể nhận dạng được...

Ngay sau đó cơ quan Công an xác định, nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tám, thời điểm này đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Văn Tám tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CAVP).

Đến khoảng 17h ngày 10/11 (sau hơn 2h kể từ khi tiếp nhận tin báo), lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ được Tám tại quận Gò Vấp.

Tại Cơ quan điều tra Tám khai nhận, khoảng 8h ngày 6/11, giữa Tám và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng bịt miệng vợ rồi đẩy ngã xuống giường trong phòng ngủ. Tiếp đó, Tám lấy quần dài quấn vòng quanh cổ vợ và siết cổ nạn nhân tới chết.

Để thi thể không bốc mùi, Tám mua bao tải và túi nilon rồi bọc xác vợ giấu xuống gầm giường. Sau đó, Tám lấy 1 điện thoại của chị H. mang đi bán rồi mua vé máy bay bỏ trốn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

H.P