Ngày 3/12, VKSND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 2002, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2002, xã Cao Minh, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSND huyện Bình Xuyên.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an huyện Bình Xuyên về việc tuần tra, chốt điểm, kiểm tra hành chính, vây ráp, ghi hình, phạt nguội đối với các đối tượng, nhóm đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Ngày 25/11, Công an huyện Bình Xuyên thành lập 2 tổ tuần tra theo mô hình 141, mỗi tổ có 20 đồng chí (Gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát khác, Cảnh sát cơ động) làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn phát hiện, xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Vào khoảng 23h00 cùng ngày, 02 tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ tại Km 6 + 200 đường tỉnh lộ 310 thuộc địa phận xã Thiện Kế (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường thì phát hiện Nguyễn Văn Nam điều khiển xe mô tô chở sau là Vương Bảo Xuyến và Nguyễn Văn Khánh (cả 3 không đội mũ bảo hiểm, xe mô tô không có gương chiếu hậu), đi hướng Đại Lải, Phúc Yên đi Tam Đảo.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu Nam phải dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, do lo sợ bị lực lượng Công an xử lý hành vi vi phạm nên Khánh hô to “Cơ động kìa, thông chốt đi”.

Ngay lúc này, Nam liền tăng ga lao xe thẳng về phía những người trong tổ công tác để bỏ chạy thì một số cán bộ trong tổ công tác đã tránh sang một bên, còn đồng chí Diệp Minh Thắng đứng phía sau không kịp tránh nên bị xe mô tô do Nam điều khiển đâm vào làm gãy 2 chân, hiện đang phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Hà Nội.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Ngọc Bích