Cơ quan CQĐT Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Tiêu Thị Tuyết Sương (SN 1974), trú xã Phước Hiệp, H. Tuy Phước, Bình Định để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Sương mới học hết lớp 9, có thời gian làm việc giúp việc cho một phòng khám tư nhân, đã lợi dụng tâm lý và nhu cầu của người dân khi một số dịch bệnh đang lây lan, tự xưng là nhân viên y tế dự phòng, tiêm vắc-xin phòng bệnh cho hàng chục người trên địa bàn, bao gồm cả vắc-xin… ngừa ung thư và Covid-19.

leftcenterrightdel
Y tá "dỏm" Tiêu Thị Tuyết Sương và một số tang vật. Ảnh: Zing. 

Khám xét nhà riêng của đối tượng, công an thu nhiều vỏ thuốc kháng sinh và nước cất.

Phương thức và thủ đoạn của đối tượng là dùng kháng sinh pha với nước cất, cho vào các lọ vắc-xin để làm giả nhiều loại vắc xin, bao gồm cả vắc-xin 5 trong 1; đồng thời dùng phiếu chỉ định tiêm ngừa phô tô phát cho khách hàng để làm tin. Giá mỗi mũi tiêm là 700.000đ.

Vì cho rằng giá tiêm thấp, nhanh, tiện lợi, được phục vụ tận nhà nên nhiều người cả tin đã mời bà Sương đến tiêm phòng.

Thống kê sơ bộ đã có hàng chục trường hợp tại huyện Tuy Phước, Bình Định là nạn nhân của Tiêu Thị Tuyết Sương.

Nam Trung