Ngày 8/6, VKSND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

4 đối tượng, gồm: Phùng Văn Tuấn (SN 2004), trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây; Kiều Minh Nguyên (SN 2003), trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; Ngô Việt Hoàng (SN 2004), trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội và Bùi Quốc Hảo (SN 2003), trú xã Hương Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

leftcenterrightdel
 4 bị can bị khởi tố (Ảnh: CAHN).

Trước đó, vào ngày 22/5/2023, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận đơn trình báo của anh L. (SN 2002), trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về việc khoảng 23h30’ ngày 21/5/2023, anh L. cùng bạn bị một nhóm đối tượng đi xe máy ném vỏ chai bia, chặn đánh gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phan Chu Trinh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 23h ngày 21/5/2023, nhóm đối tượng gồm 10 người đi trên 5 xe máy rủ nhau mang theo vỏ chai bia và 2 thanh kiếm đi lượn phố.

Khi đi gần đến cây xăng Trần Quang Khải thì thấy nhóm anh L. điều khiển xe máy đi từ phía sau vượt lên.

Cho rằng nhóm của anh L. tạt đầu xe mình và gạt chân chống tỏe lửa nhằm khiêu khích, các đối tượng trên đã đuổi theo, ném vỏ chai bia về phía nhóm của anh L.

Đến ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư thì cả nhóm đuổi kịp, chặn đầu xe đánh anh L. và bạn đồng thời đập phá xe máy do anh L. điều khiển. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam Hy