6 bị can, gồm: Nguyễn Thanh P. (SN 2006), trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì; Nguyễn Phong D. (SN 2006), trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Hoàng Đỗ Đức H. (SN 2005), trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Đào Quang D. (SN 2006), trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; Trần Huy T. (SN 2006), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và Dương Nhật M. (SN 2006), trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng.

Điều đáng nói, cả 6 bị can trên đều đang là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng thi nhau vít ga, lạng lách cầm theo hung khí diễu trên đường phố. (Ảnh: CAHN).

Theo tài liệu điều tra, Lê Gia H. (SN 2005), trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa (hiện đang bỏ trốn) có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vũ Tiến T. (SN 2004), trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên.

Ngày 5/10, H. lập ra một nhóm Messenger lấy tên “Long Bien Tuoi Lon”, với khoảng 15 thành viên thống nhất cùng đi đánh nhau với nhóm của T. vào lúc 20h ngày 8/10, địa điểm là khu vực cầu Vĩnh Tuy.

Các đối tượng trong nhóm đã mang dao phóng lợn, vỏ chai bia và khăn quàng đỏ buộc vào tay để nhận diện rồi kéo nhau lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ diễu các phố trên địa bàn quận Long Biên và Hai Bà Trưng.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, nhóm của H. gặp một số đối tượng nghi là nhóm đối thủ nên phóng xe đuổi theo. Khi nghe tin, 2 người bị Cảnh sát cơ động bắt giữ, cả nhóm đã bỏ chạy, vứt hung khí xuống sông Hồng.

Sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành điều tra, triệu tập những đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiên, Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lí theo quy định.

H.P