Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi bị can và lệnh tạm giam có thời hạn 4 tháng đối với Trần Khương Duy (SN 2001), quê quán Giao Thủy, tỉnh Nam Định về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Trần Khương Duy. (Ảnh: CAHN).

Trước đó, khoảng 14h50’ ngày 31/10, Công an thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H.T. (SN 1997), ở huyện Gia Lâm về việc khoảng 12h cùng ngày, chị T. điều khiển xe máy trên đường gom QL5B thuộc thị trấn Trâu Quỳ thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave, màu sơn đỏ, đeo khẩu trang, che BKS chặn đường dùng dao nhọn đe dọa, cướp tài sản.

Sợ nguy hiểm đến tính mạng chị T. đã phải đưa chiếc điện thoại iPhone 11 cho tên cướp.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương phối hợp với Công an thị trấn Trâu Quỳ tiến hành truy xét, điều tra làm rõ kẻ lạ mặt trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Trần Khương Duy.

Tại cơ quan Công an, Duy đã khai nhận hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, Duy đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản và đã chuẩn bị dao từ trước đi từ quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, tài sản cướp được từ chị T., Duy mang đến một cửa hàng ở quận Tây Hồ bán được 2,2 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ xử lí đối tượng theo quy định.

H.P