Trước đó, trưa ngày 10/11, nữ sinh viên Mai Lan U. (SN 2001, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và Phạm Thị Kiều O. (SN 2000, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang ở phòng trọ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ Hồ Thanh Hải xông vào phòng trọ. Hải dùng dao nhọn đe dọa, uy hiếp rồi dùng băng keo mang theo trói chân tay cả 2 nữ sinh và đẩy vào nhốt trong nhà vệ sinh.

Hải lục tìm tài sản, lấy 1 laptop, 2 điện thoại di động rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, Hải điều khiển xe máy đến Quảng Ngãi đón xe khách vào TP HCM.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê tập trung toàn lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera, khoanh vùng nghi can.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết, quá trình trinh sát truy xét gặp rất nhiều khó khăn do khi gây án thủ phạm đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, để lại rất ít dấu vết. Ban đầu, lực lượng chức năng chỉ xác định nghi phạm cao 1,7m, người ốm.

Lực lượng chức năng lập tức theo dấu đối tượng, khi Hải đi đến thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), Đội Cảnh sát hình sự quận Thanh Khê phối hợp với Công an địa phương chặn xe, khống chế Hải ngay trên xe khách.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Hải từng có 6 tiền án trộm cắp, cướp giật tài sản, ra tù không về nhà mà sống lang thang và tiếp tục phạm tội.

Hải khai, phát hiện phòng trọ 2 nữ sinh ở tầng 2 không khóa cửa nên xông vào. Sau khi cướp được tài sản, thanh niên này dự tính vào đến TP HCM sẽ bắt đầu hành trình lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành. 

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ hình sự Hải, đồng thời thu hồi laptop, điện thoại để trả lại cho 2 nữ sinh viên.

L.T