Cầm đầu đường dây là Đỗ Thành Luân (32 tuổi, trú ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh). Trợ thủ đắc lực giúp Luân là Nguyễn Minh Thạo, 37 tuổi; Ngô Xuân Dương, 43 tuổi, cùng ở huyện Tiên Du; Nguyễn Văn Tần, 63 tuổi và Nguyễn Thế Long, 31 tuổi, cùng ở TP Bắc Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, Luân khai nhận, mua các trang bóng đá từ nước ngoài với giá 1 USD bằng 4.000 đồng đến 7.000 đồng, sau đó về Việt Nam phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau và bán cho các “con bạc” với giá 1 USD bằng 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

Căn cứ vào các giải bóng đá trên Thế giới, các đối tượng thỏa thuận đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền đánh bạc.

Ngày 4/1, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do Đỗ Thành Luân cầm đầu.

Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can, tạm giam các nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Đối tượng Đỗ Thành Luân và các trợ thủ đắc lực trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ.                        Ảnh: Trần Cường. 

Trước đó, cuối tháng 12/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Đỗ Thành Luân (32 tuổi), Nguyễn Văn Tần (63 tuổi), Nguyễn Minh Thạo (37 tuổi), Ngô Xuân Dương (43 tuổi) và Nguyễn Thế Long (31 tuổi, cùng trú tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 xe ô tô hiệu Mercerdes, 1 xe ô tô hiệu Lexus, 6 điện thoại di động và 2 bộ máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Luân cầm đầu hoạt động từ tháng 11 đến nay đã sử dụng số tiền để đánh bạc lên tới khoảng 65 tỉ đồng.

Vũ Phương