Theo đó, ngày 29/6, anh Trần Thanh Dũng (SN 1978, ngụ huyện Tân Phước) nói với vợ là chị Nguyễn Thị Kim Chung việc đi gặp người đàn ông Trung Quốc, thương lái mua thanh long tại huyện Châu Thành (tỉnh Long An).

leftcenterrightdel
 Huang Shigang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC) 

Tối hôm đó, anh Dũng không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Chị Chung nhận được điện thoại của một nhóm người, yêu cầu đưa 400 triệu đồng mới thả anh Dũng về nhà.

Qua điều tra, công an bắt quả tang Võ Thành Tài (SN 1992) nhận số tiền 50 triệu đồng từ chị Chung. Tài khai rằng anh Dũng có hợp tác mua bán thanh long và nợ Huang Shigang số tiền 350 triệu đồng.

Nhóm người của Huang hẹn gặp anh Dũng và bắt người nhằm mục đích đòi nợ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Long An xác minh, phát hiện anh Dũng bị giữ tại quán cà phê ở phường 3 (TP Tân An).

Cảnh sát làm việc đối với Huang Shigang, Lê Đoàn Thủy Tiên (SN 1993), Nguyễn Thị Thẩm Trinh (SN 1991), Trương Ngọc Thiện (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Long An) và những người liên quan.

Qua đó, tạm giữ ôtô biển số TP HCM, 2 xe máy và số tiền hơn 117 triệu đồng. Huang Shigang và 4 người nêu trên thừa nhận hành vi bắt giữ anh Dũng để đòi nợ./.

Phi Sơn