VKSND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hoà trong vụ án đánh ghen bằng dao xảy ra tại địa phương ngày 21/2.

Nguyễn Thị Lệ Thúy bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự.

Điều tra ban đầu cho biết, vào khoảng 12h30’ ngày 21/2, ông Phạm Ngọc Hải (SN 1989) cùng với bà Lê Thị Thúy Quyên (SN 1986), cùng trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, đến một khách sạn trên đường Nguyễn Du, Phường 7, TP Tuy Hòa thuê phòng nghỉ.

Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1989), là vợ của ông Hải cũng đến thuê 1 phòng tại cùng khách sạn nhằm mục đích bắt ghen. Khi đi Thúy mang theo 1 dao rọc giấy và 1 dao Thái Lan.

leftcenterrightdel
 Nạn nhân bị đâm được đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip.

Khi đến phòng ông Hải thuê đúng lúc ông này đi ra khỏi phòng. Thúy kề dao vào cổ ông Hải yêu cầu mở cửa phòng nhưng Hải không mở mà bỏ đi nên dùng dao đâm 1 nhát vào lưng của Hải.

Sau đó, Quyên mở cửa phòng thì Thúy vào phòng, đẩy Quyên nằm lên giường, rồi ngồi lên người Quyên cầm dao đe dọa.

Quá trình hai bên giằng co con dao, Thúy vừa giằng co vừa đẩy con dao vào đầu, mặt của Quyên nhiều cái gây nhiều thương tích cho Quyên.

Khi Thúy đi ra khỏi phòng đến lễ tân thì bị Công an phường 7 bắt giữ đưa về trụ sở để làm việc.

Các kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên xác định Lê Thị Thúy Quyên bị thương tích 20%, Phạm Ngọc Hải bị thương tích 3%. Vật tác động là vật có cạnh sắc.

Cơ quan Công an thu giữ được vật chứng vụ án gồm 1 dao Thái Lan và phần đầu cán dao rọc giấy.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Thúy để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại theo khoản 2 Điều 134 BLHS.

PV